Truy tố 17 bị can vụ tham nhũng tại dự án LPG Thị VảiCông trình bị “rút ruột” và chia chác ra sao?
Phóng to |
| Các bị cáo trước phiên tòa |
Cụ thể, hai bị cáo Nguyễn Khắc Ngư (55 tuổi, nguyên Đội trưởng Đội xây lắp dầu khí thuộc Công ty thiết kế và xây dựng dầu khí) và Trần Văn Việt (47 tuổi, nguyên kế toán trưởng Đội xây lắp, Công ty thiết kế và xây dựng dầu khí), bị xét xử với 2 tội danh “tham ô tài sản” và “cố ý làm trái…”.
Các bị cáo còn lại gồm: Nguyễn Văn Tương, Bùi Anh Tuấn, Trần Thái Sơn, Nguyễn Văn Bình, Phan Thị Thu Thủy, Đỗ Duy Hồng, Đặng Hữu Quý, Đào Tuấn Dũng, Hoàng Công Nghĩa, Nguyễn Gia Bược, Chu Chất Chính, Phạm Văn Vội, Hoàng Văn Hải, Ngô Ngọc Thường, Nguyễn Hữu Hiếu cùng bị truy tố về tội “tham ô tài sản”.
Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, ngoài 17 bị cáo, phiên xử còn có trên 100 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, người làm chứng. Do phiên tòa quá đông người tham gia tố tụng nên trọn sáng 10-8, hội đồng xét xử chỉ hoàn tất được phần kiểm tra lý lịch của các bị cáo cũng như người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và nhân chứng. Buổi chiều cùng ngày, đại diện Viện Kiểm sát tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã công bố bản cáo trạng dài 72 trang.
Theo cáo trạng, công trình đường ống kho cảng LPG Thị Vải khởi công xây dựng năm 1997 và hoàn thành vào tháng 5-2001. Năm 2002, khi Thanh tra Chính phủ vào cuộc đã phát hiện có nhiều đơn vị và cá nhân đã sai phạm trong quá trình thi công công trình trên. Và đến năm 2004, vụ án được khởi tố.
Ban đầu, vụ án khởi tố tổng cộng 38 người nhưng trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã phân loại, và tách một số bị can để xét xử bằng vụ án khác. Do đó, đối với hành vi vi phạm các quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ án trên, cơ quan công an đã tách thành vụ án khác để tiếp tục làm rõ, xử lý sau.
Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã xác định các cá nhân, đơn vị tham gia xây dựng công trình LPG Thị Vải đã tham ô trên 1,6 tỉ đồng; cố ý làm trái các quy định của nhà nước về kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng gây thiệt hại gần 1,1 tỉ đồng.
Sáng 11-8, phiên toà bước vào phần thẩm vấn. Dự kiến tòa sẽ xét xử trong khoảng 10 ngày.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận